Ông Trump cân nhắc gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

ANTD.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa bỏ ngỏ khả năng sẽ có cuộc gặp mặt với lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn, người chuẩn bị đến Mỹ vào tháng 1 này.

Trả lời phóng viên trong đêm đón năm mới tại biệt thự Mar-a-Lago, ông Trump cho biết, sẽ cân nhắc việc gặp mặt bà Thái An Văn vào một thời điểm nào đó sau lễ nhậm chức ngày 20-1 nếu lúc đó bà vẫn còn ở Mỹ. Tân Tổng thống Mỹ giải thích rằng, luật pháp quy định, ông không được phép gặp bất kì lãnh đạo quốc gia hay vùng lãnh thổ nào của nước ngoài khi ông Obama vẫn còn tại vị.

Ông Trump cùng vợ trong buổi tiệc đón năm mới tại dinh thự Mar-a-Lago

Theo thông báo từ Đài Loan vào hôm 30-12-2016, bà Thái chuẩn bị có chuyến công du Mỹ Latinh vào tháng 1 và sẽ quá cảnh ở Houston vào ngày 7-1 và San Francisco vào ngày 13-1.

Nếu ông Trump gặp mặt bà Thái, điều này chắc chắn sẽ làm Trung Quốc tức giận do Bắc Kinh đã từng lên án mạnh mẽ việc 2 người điện đàm với nhau hồi đầu tháng 12-2016. Ngay cả việc bà Thái quá cảnh tại Mỹ trong 2 ngày cũng khiến Bắc Kinh phản đối kịch liệt.

Trung Quốc từ xưa tới nay vẫn phản đối mọi mối quan hệ ngoại giao trực tiếp với Đài Loan do cho rằng, đây là vùng lãnh thổ cần được thống nhất. Theo hãng tin Reuters, quân đội Trung Quốc đang cảnh giác với việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có nhiều động thái ủng hộ Đài Loan và cân nhắc thực hiện nhiều biện pháp mạnh tay hơn nhằm tránh để vùng lãnh thổ này tiến tới độc lập bao gồm tập trận hoặc trừng phạt kinh tế.