Ông Putin: Người Nga và người Ukraine cùng chung một dân tộc

ANTD.VN -Trong buổi họp báo lớn thường niên được tổ chức vào ngày 14-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, người Nga và người Ukraine cùng một dân tộc.

Ông Putin: Người Nga và người Ukraine cùng chung một dân tộc ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi họp báo thường niên, ngày 14-12-2017

"Nguồn gốc lịch sử, tinh thần và các cội nguồn gốc khác của chúng ta cho tôi quyền nói rằng, người Nga và người Ukraine về cơ bản là một dân tộc. Nhân dân Nga và Ukraine sẽ trải qua những khó khăn hiện tại vì Crimea", Tổng thống Putin nói.

Cũng tại sự kiện này, nhà lãnh đạo Nga cho biết, đối với cuộc xung đột ở Donbass, nhà lãnh đạo Nga tái khẳng định: "Không có quân đội Nga trên lãnh thổ Donbass, mà có các đơn vị cảnh sát đủ khả năng và sẵn sàng đẩy lùi các hoạt động quân sự chống khu vực. Nếu không có các đơn vị này chống trả, các tiểu đoàn dân tộc Ukraine sẽ gây ra cuộc thảm sát Donbas, như ở Srebrenica, Bosnia".

Khi được hỏi về việc thực hiện thỏa thuận Minsk đạt kết quả thấp, Tổng thống Putin nói: "Đó là do vị trí thiếu hiệu quả của Kiev. Chính quyền Kiev cần phải đàm phán trực tiếp với Donbass, vì các xung đột này không thể được giải quyết ở bất cứ nơi nào trên thế giới, nếu chỉ thông qua trung gian".

Được biết, cuộc họp báo lớn thường niên năm nay của Tổng thống Nga là lần thứ 13, và kéo dài 3 giờ 40 phút. Trong thời gian này, ông Putin đã trả lời 73 câu hỏi của 54 nhà báo.

Năm 2016, buổi trao đổi với truyền thông kéo dài 3 giờ 50 phút, và 67 câu hỏi được người đứng đầu nhà nước giải đáp trong thời gian này.