Ông Putin: Nếu Mỹ cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, tình hình sẽ trầm trọng hơn

ANTD.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5-9 cảnh báo, nếu Mỹ quyết định cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, sẽ khiến cuộc xung đột ở miền đông nước này bùng phát trở lại.

Ông Putin: Nếu Mỹ cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, tình hình sẽ trầm trọng hơn ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICR) hôm 5-9, Tổng thống Nga Putin nói: "Chúng tôi không can thiệp vào chuyện Mỹ muốn bán vũ khí cho ai, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng, nếu Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, đưa vũ khí vào khu vực xung đột, thì không những không giúp gìn giữ được hòa bình, mà chỉ khiến tình hình thêm trầm trọng hơn".

Cuối tháng trước, trong chuyến thăm Kiev, tham dự lễ diễu binh nhân Ngày độc lập của Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng, ông đang tích cực xem xét việc cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine, một lựa chọn mà trước đó Tổng thống thứ 44 của Mỹ Barack Obama đã phủ quyết khi còn đương chức.

Trước nữa, Tổng thống Ukraine Poroshenko bày tỏ tin tưởng cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ có ý nghĩa lớn đối với việc củng cố khả năng quốc phòng của Ukraine.

Hiện, Kiev đang hy vọng nhận được thêm các vũ khí sát thương của Mỹ, trong đó có vũ khí chống tăng và phòng không, nhằm đẩy lùi lực lượng đòi độc lập được trang bị tốt ở miền Đông Ukraine.

Ukraine và Nga đang trong tình cảnh bế tắc ngoại giao kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bùng phát hồi năm 2014. Điều này đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng trong 3 năm qua. Kiev đổ lỗi Moscow cung cấp vũ khí hạng nặng cho lực lượng dân quân ly khai, trong khi Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.