Ông Lavrov: Mỹ cấp vũ khí cho phiến quân Syria sẽ dẫn đến những trận chiến mới

ANTD.VN - Ngày 27-12, NSputnik dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo, việc Mỹ quyết định nới lỏng những hạn chế về cung cấp vũ khí cho các nhóm phiến quân ở Syria có thể dẫn đến những hành động leo thang nghiêm trọng, và những trận chiến gây đổ máu mới.

Ông Lavrov: Mỹ cấp vũ khí cho phiến quân Syria sẽ dẫn đến những trận chiến mới ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov

"Trong cuộc hội đàm qua điện thoại với nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ John Kerry ngày 27-12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh, việc Mỹ cho phép nới lỏng những hạn chế về cung cấp vũ khí cho các phe phái đối lập ở Syria, trong đó có các hệ thống tên lửa phòng không di động… có thể dẫn đến hành động leo thang căng thẳng trong khu vực, và những trận chiến gây đổ máu mới, gây ra nhiều thương vong cho đất nước đang bị chiến tranh tàn phá nặng nề này suốt hơn 5 năm qua", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Được biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23-12 đã nới lỏng một số hạn chế về việc chuyển giao vũ khí cho phe đối lập Syria, khi ký một đạo luật về tài chính và chính sách quốc phòng Mỹ cho tài khóa 2017, theo đó cho phép chuyển giao các loại tên lửa vác vai cho phe đối lập có vũ trang ở Syria.

Ông Lavrov cũng lên án những nỗ lực mà chính quyền Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama đã cố thực hiện, nhằm làm suy giảm mối quan hệ song phương là không thể chấp nhận được.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc điện đàm, ông Lavrov và ông Kerry cũng đã thảo luận về triển vọng của tiến trình hòa bình Syria, dưới ánh sáng của cuộc họp Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran tại Moscow hôm 20-12 vừa qua.

Ngoài ra, hai nhà ngoại giao hàng đầu Nga, Mỹ cũng đã trao đổi những quan điểm về cuộc xung đột Israel-Palestine.