Ông Kim Jong-un đưa em gái vào Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên

ANTD.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa khẳng định vũ khí hạt nhân là phương tiện răn đe không thể thiếu nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, đồng thời tuyên bố đưa em gái Kim Yo-jong lên một trong những vị trí quan trọng nhất trong Đảng Lao động Triều Tiên.

Trong một bài phát biểu trước Ủy ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vào hôm 7-10, lãnh đạo Kim Jong-un đã khẳng định rằng, hòa bình và an ninh quốc gia phải dựa vào “vũ khí răn đe hạt nhân mạnh mẽ”.

Trong những tuần qua, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa qua không phận Nhật Bản và thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 6 nhằm đạt được mục tiêu tạo ra tên lửa đạn đạo hạt nhân có tầm bắn vươn tới Mỹ.

Em gái ông Kim Jong-un sẽ vào Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên

Phiên họp vừa qua của Đảng Lao động Triều Tiên cũng chứng kiến một vài thay đổi nhân sự quan trọng khi ông Kim Jong-un tuyên bố em gái Kim Yo-jong sẽ trở thành một ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động.

Điều này khiến Kim Yo-jong, 30 tuổi, là người thứ 2 thuộc dòng họ Kim có mặt trong ủy ban quyền lực nhất Triều Tiên sau ông Kim Jong-un. Vào hồi tháng 1 năm nay, Kim Yo-jong đã bị Mỹ cho vào danh sách trừng phạt với lí do vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Ngoài ra, một số thành viên của Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động còn có Kim Jong Sik và Ri Pyong Chol, 2 nhà khoa học đóng góp công lớn vào chương trình tên lửa của Triều Tiên, cùng với đó là Ngoại trưởng Ri Yong Ho, người từng chỉ trích ông Donald Trump là một “tổng thống độc ác” trong bài phát biểu ở Liên Hợp Quốc vào tháng 9.