Ông Duterte thừa nhận tự tay tiêu diệt nghi phạm hình sự

ANTD.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa thừa nhận, đã tự tay hạ thủ nghi phạm hình sự trong thời gian ông này làm thị trưởng thành phố Davao.

Ông Duterte đã đưa ra lời tự thú trên trong bài phát biểu vào tối ngày 12-12 về ngành cảnh sát và việc tiêu diệt những nghi phạm hình sự chưa được xét xử.   

“Ở Davao, tôi từng tự tay giết một nghi phạm. Tôi muốn cho mọi người thấy rằng, cảnh sát có thể làm việc này”, Tổng thống Duterte, người từng làm thị trường Davao trong 20 năm tiết lộ, đồng thời bác bỏ mọi lời chỉ trích của các tổ chức quốc tế về chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy bằng cách dùng vũ lực mạnh.

Tổng thống Duterte không ngần ngại kể về lần từng tự tay giết một nghi phạm hình sự chưa qua xét xử

Vào hồi tháng 7, trang Wilileaks cũng tiết lộ tài liệu cho biết, ông Duterte đứng đầu một tổ chức có tên “Biệt đội Tử thần Davao”, có nhiệm vụ tiêu diệt các tội phạm mà không cần qua xét xử, tuy nhiên, ông đã phủ nhận việc này.

Hàng nghìn tội phạm đã bị tiêu diệt tại Philipphines trong nửa năm Tổng thống Duterte lên nắm quyền lãnh đạo đất nước. Chính sách mạnh tay của Tổng thống Duterte không chỉ khiến nhiều tổ chức nhân quyền quan ngại mà các trùm buôn bán ma túy tại Philippines cũng trao thưởng lên tới 216.000 USD cho bất kì ai ám sát được ông. Trong khi đó, chính quyền Manila hiện nay trao thưởng 108.000 USD cho mỗi trùm ma túy bị tiêu diệt.