Ông Donald Trump gọi bà Clinton là kẻ xấu xa

ANTD.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tiếp tục tấn công bà Hillary Clinton như thời còn tranh cử, khi nói bà là người vô cùng xấu xa cùng với đó ông Trump cũng lên án những người chỉ trích nỗ lực của FBI trong việc điều tra việc bà dùng email cá nhân.

Vào hôm 12-1, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, họ sẽ tìm hiểu lí do FBI tuyên bố tái điều tra bà Clinton dùng email cá nhân chỉ ít ngày trước khi cuộc bầu cử diễn ra, điều mà bà luôn khẳng định là nguyên nhân dẫn đến thất bại của mình.

“Những gì người ủng hộ bà Clinton đang phàn nàn là việc FBI đã quyết định điều tra bà ta. Như những thông tin họ có, bà ấy không bao giờ được phép chạy đua vào ghế tổng thống. Quá xấu xa. Họ đã rất tốt với bà ấy. Bà ấy thua vì vận động ở nhầm bang”, ông Trump viết trên Twitter.

Ông Trump công kích bà Clinton như thời còn chạy đua ghế tổng thống

Ông Trump thường vận động người ủng hộ đồng thanh kêu to “còng bà ta lại” trong chiến dịch tranh cử của mình do cho rằng, bà Clinton đã sử dụng email cá nhân để chuộc lợi thời còn làm Ngoại trưởng Mỹ. Ông Trump cũng từng thề đưa bà Clinton vào tù nếu trở thành tổng thống nhưng sau đó lại thay đổi quyết định sau khi thắng cử.

Mặc dù FBI đã tuyên bố sẽ không truy cứu thêm về vụ điều tra email của bà Clinton nhưng những thành viên Đảng Dân chủ luôn muốn làm rõ rằng, hành động này của FBI có mang động cơ chính trị hay không. Ngay cả khi ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông cũng không có quyền ngăn Bộ Tư pháp Mỹ điều tra FBI do luật liên bang quy định tổng thống phải trình văn bản xin phép quốc hội dừng quá trình điều tra trước 30 ngày.