Ông Donald Trump bị cáo buộc nhận 1,3 triệu USD tiền quyên góp sai luật

ANTD.VN - Ủy ban bầu cử liên bang Mỹ (FEC) ngày 21-11 cho hay, họ đang yêu cầu ban vận động của Tổng thống đắc cử Donald Trump sửa lại gần 1.100 lỗi nhận tiền quyên góp của những người ủng hộ, tổng cộng khoảng 1,3 triệu USD. 

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump 

FEC kết luận, ban vận động của ông Donald Trump đã phạm vào một trong nhiều luật tài chính khi quyên góp tranh cử.

Trong nhiều trường hợp, họ đã nhận tiền của những người không đăng ký đúng cách với FEC.

Trong một lá thư gửi cho ban vận động của ông Donald Trump hôm 21-11, FEC cho hay nhiều người khác còn tặng tiền nhiều hơn giới hạn cho phép.

Nhưng người phát ngôn của ông Donald Trump và của nhóm chuyển giao quyền lực đang làm việc cho ông chưa đưa ra bình luận gì về vấn đề này.  

FEC cũng gửi thư nhắc nhở ban vận động của ông Bernie Sanders với sai phạm tương tự. Hàng nghìn người ủng hộ ông Sanders đã tặng số tiền nhiều hơn giới hạn cho phép, đến nỗi vượt qua cả của bà Cliton trong thời gian diễn ra bầu cử sơ bộ.