Nút thắt mới trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều

ANTD.VN - Hy vọng về một lộ trình “thuận buồm xuôi gió” cho con thuyền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dường như ngày càng mong manh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lại bất ngờ tuyên bố cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “nhiều khả năng” sẽ không diễn ra trong tháng 6 tới. 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nỗ lực ngoại giao để cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều diễn ra đúng như kế hoạch

Trả lời báo giới trước cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Trump cho biết, Nhà Trắng vẫn đang tiến hành công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Tuy nhiên, Tổng thống Trump khẳng định ông sẵn sàng chuyển cuộc gặp sang thời điểm khác hoặc thậm chí hủy bỏ, nếu như không đạt được một số điều kiện nhất định. Và một trong những điều kiện đó là Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân. 

Mỹ muốn chứng kiến việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên “một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược”, song cảnh báo mới đây nhất của Bình Nhưỡng đã làm dấy lên sự hoài nghi về việc liệu Triều Tiên có từ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân của nước này hay không. Đó là động thái Triều Tiên hủy cuộc hội đàm cấp cao với Seoul vào phút chót, đồng thời cảnh báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều để phản đối cuộc tập trận chung “Thần Sấm” của binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc. Bình Nhưỡng cũng chỉ trích đòi hỏi của Mỹ về việc Triều Tiên phải nhượng bộ cũng như đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân vô điều kiện.

Không phải Tổng thống Trump thay đổi và tạo bước thụt lùi cho những nỗ lực đàm phán. Ngay từ đầu cũng như trong suốt quá trình thực hiện chính sách Triều Tiên, người đứng đầu Nhà Trắng vẫn nhất quán với quan điểm cứng rắn là gây áp lực tối đa đối với Bình Nhưỡng. Bất chấp động thái của Bình Nhưỡng, Tổng thống Trump cho biết ông vẫn tin vào thiện chí từ bỏ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ông nhấn mạnh: “Tôi nghĩ ông Kim Jong-un rất nghiêm túc. Ông ấy hoàn toàn nghiêm túc trong vấn đề phi hạt nhân hóa”. 

Tuy nhiên, điều mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un hiểu về “phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên” là Mỹ nên dừng cung cấp “cái ô hạt nhân đối với Hàn Quốc cũng như Nhật Bản và hai bên cần “nhượng bộ lẫn nhau”. Bình Nhưỡng cũng kỳ vọng Mỹ sẽ chấm dứt cái gọi là “chính sách thù địch đối với Triều Tiên như một điều kiện tiên quyết tiến tới giải giáp hạt nhân”. Mặc dù phía Triều Tiên không đề cập cụ thể về vấn đề này nhưng có thể bao gồm cả việc rút khoảng 30.000 lính Mỹ khỏi Hàn Quốc. 

Để giảm thiểu căng thẳng sau quyết định đảo chiều mới đây của Triều Tiên, Mỹ đã rút máy bay ném bom B52 và giảm bớt sự hiện diện quân sự trong cuộc tập trận chung mới nhất với Hàn Quốc. Nếu sự xuống nước này của Mỹ vẫn chưa đủ thuyết phục và Triều Tiên không tỏ ra sẵn sàng như Tổng thống Trump mong đợi thì ông chủ Nhà Trắng có thể gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc xem xét lại lựa chọn quân sự, như Phó Tổng thống Mỹ Pence đã nói: “Vấn đề Triều Tiên đã đạt được tiến triển, song Washington không loại trừ một lựa chọn quân sự”.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in với một nỗ lực ngoại giao không biết mệt mỏi đã tới Mỹ để hội đàm với Tổng thống Donald Trump về tương lai của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ông Moon đánh giá cao vai trò của Tổng thống Mỹ trong việc mang đến những sự thay đổi tích cực có tính bước ngoặt trong vấn đề Triều Tiên, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng ông Trump sẽ giúp cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới diễn ra thành công tốt đẹp, chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng cho rằng cuộc gặp sẽ giúp đảm bảo an ninh cho chính quyền Bình Nhưỡng.