Nổ bom ở quán bar Đức, ít nhất một người thiệt mạng

ANTĐ -Ít nhất 11 người bị thương và 1 người thiệt mạng trong vụ nổ diễn ra tại một quán bar ở thành phố miền nam Ansbach, Bavaria, Đức. Chính quyền địa phương tin rằng, vụ nổ này là có chủ đích và kẻ tấn công đã chết khi tự kích hoạt thiết bị nổ tự chế này.

Vụ  việc xảy ra ở trung tâm thành phố, gần một lễ hội âm nhạc diễn ra vào cuối tuần ở Ansbach. Vụ nổ bom khiến 1 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Khách sạn và một số ngôi nhà quanh khu vực bị đánh bom đã được sơ tán vì lý do an toàn.

“Đây không phải là một vụ nổ ga mà do một thiết bị nổ gây ra”, Thị trưởng Ansbach Carda Seidel cho hay.

Kẻ tấn công được cho là đã thiệt mạng trong vụ nổ bom

Kẻ tấn công bị tình nghi là một người Syria, 27 tuổi, đã đến Đức từ 2 năm trước nhưng bị từ chối đề nghị tị nạn từ 1 năm trước. Mặc dù vậy, đối tượng này vẫn được phép ở lại Đức tạm thời do tình hình chiến tranh ác liệt ở Syria.

Cảnh sát Đức chưa thể xác nhận liệu kẻ tấn công có liên quan đến khủng bố Hồi giáo hay không.  Tên này đã sống sót sau phát nổ nhưng do vết thương quá nặng mà đã chết sau đó ít lâu. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy vết thương bị gây ra do một thiết bị nổ được kích hoạt ở tầm gần, đây chính là điều khiến cảnh sát nghi ngờ đối tượng này là hung thủ đánh bom.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh quán bar và điều tra hình sự vụ việc. Ban tổ chức lễ hội âm nhạc gần đó buộc phải huỷ chương trình, hơn 2.500 người tới nghe nhạc phải ra về. Theo một nguồn tin địa phương, một người đàn ông đeo ba lô đen đã bị bảo vệ ngăn không cho vào lễ hội âm nhạc này trước khi vụ nổ diễn ra.

Ansbach nằm ở bang Bavaria, nằm cách thành phố Munich 150km về phía tây bắc. Vụ nổ bom này diễn ra chỉ 2 ngày sau vụ một thanh niên 18 tuổi xả súng khiến 10 người thiệt mạng ở Munich.

Video bên ngoài hiện trường vụ việc: