Nigeria bắt giữ 20 thành viên chủ chốt của Boko Haram

ANTĐ - Cơ quan An ninh Nigeria (DSS) cuối tuần qua cho biết đã bắt giữ 20 thành viên chủ chốt và thủ lĩnh của Boko Haram – nhóm Hồi giáo cực đoan bị cáo buộc gây ra nhiều vụ tấn công đẫm máu tại nước này. Những phần tử này bị DSS bắt giữ tại các bang Lagos, Kano, Plateau, Enugu và Gombe từ ngày 8-7 đến 25-8.

Nigeria bắt giữ 20 thành viên chủ chốt của Boko Haram ảnh 1Cha mẹ của một trong những nữ sinh bị bắt cóc mong con gái trở về

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đang nỗ lực ngăn chặn xu hướng trỗi dậy của Boko Haram - nhóm phiến quân đã được thành lập 6 năm nay. Theo thống kê của hãng Reuters, các tay súng nhóm này đã giết 700 người ở Nigeria trong các vụ đánh bom và xả súng kể từ ngày 29-5 khi ông Buhari nhậm chức.

Trong vụ mới nhất, tối 28-8, Boko Haram sát hại 68 người tại một ngôi làng thuộc bang Borno. Thống đốc bang Borno Kashim Shettima xác nhận thông tin này trong một cuộc họp với cha mẹ của 219 nữ sinh ở làng Chibok bị Boko Haram bắt cóc hồi tháng 4-2014. Hôm 27-8 vừa qua đánh dấu 500 ngày từ khi các nạn nhân bị bắt cóc.