Những bí mật bất ngờ về nữ Thủ tướng 4 nhiệm kỳ của nước Đức

ANTD.VN - Giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hôm qua 24-9, Thủ tướng Đức Angela Merkel tái đắc cử nhiệm kỳ 4, tiếp tục là nhà lãnh đạo hàng đầu của nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Về đời tư thì cuộc đời của vị “Thủ tướng bất diệt” cũng có nhiều bất ngờ thú vị.  
Bà Angela Merkel tên khai sinh là Angela Kasner, còn Merkel là họ người chồng đầu tiên của bà. Gia đình bên nội của bà có dòng máu Ba Lan. Trong ảnh: Angela Kasner hồi 3 tuổi, năm 1957.

Bà Angela Merkel tên khai sinh là Angela Kasner, còn Merkel là họ người chồng đầu tiên của bà. Gia đình bên nội của bà có dòng máu Ba Lan. Trong ảnh: Angela Kasner hồi 3 tuổi, năm 1957.

Cha của bà Merkel là ông Horst Kasner, đến từ Berlin - một linh mục. Mẹ bà là Herlind Kasner, quê ở Hamburg, từng là một giáo viên dạy tiếng Latin và tiếng Anh. Không lâu sau khi Angela chào đời, gia đình họ chuyển từ Tây Đức sang Đông Đức. Trong ảnh: Bà Angela Merkel vào đêm trước cuộc bầu cử năm 2005 cùng với cha mẹ của bà.

Cha của bà Merkel là ông Horst Kasner, đến từ Berlin - một linh mục. Mẹ bà là Herlind Kasner, quê ở Hamburg, từng là một giáo viên dạy tiếng Latin và tiếng Anh. Không lâu sau khi Angela chào đời, gia đình họ chuyển từ Tây Đức sang Đông Đức. Trong ảnh: Bà Angela Merkel vào đêm trước cuộc bầu cử năm 2005 cùng với cha mẹ của bà. 

Bà Merkel được nhận xét là người kỷ luật và thận trọng nhưng cũng là người ngại rủi ro. Chuyện kể rằng trong một buổi học môn thể dục năm lên 9 tuổi, cô bé Angela đã đứng bất động trên ván nhảy ở bể bơi suốt 45 phút đồng hồ trước khi quyết định nhảy xuống bể ngay trước khi giờ học kết thúc. Ảnh: Angela Kasner (trái), 18 tuổi, cùng bạn bè trong bữa tiệc đêm giao thừa ở Berlin năm 1972.

Bà Merkel được nhận xét là người kỷ luật và thận trọng nhưng cũng là người ngại rủi ro. Chuyện kể rằng trong một buổi học môn thể dục năm lên 9 tuổi, cô bé Angela đã đứng bất động trên ván nhảy ở bể bơi suốt 45 phút đồng hồ trước khi quyết định nhảy xuống bể ngay trước khi giờ học kết thúc. Ảnh: Angela Kasner (trái), 18 tuổi, cùng bạn bè trong bữa tiệc đêm giao thừa ở Berlin năm 1972.

Khi còn ở trường đại học, Angela từng làm thêm công việc pha chế rượu trong các buổi tiệc hàng tuần ở trường. Trong ảnh: Thủ tướng Đức Angela Merkel uống bia sau một bài phát biểu tại một lều bia ở Munich ngày 15-5-2013.

Khi còn ở trường đại học, Angela từng làm thêm công việc pha chế rượu trong các buổi tiệc hàng tuần ở trường. Trong ảnh: Thủ tướng Đức Angela Merkel uống bia sau một bài phát biểu tại một lều bia ở Munich ngày 15-5-2013.

Ít người biết rằng là một tiến sỹ hóa học lượng tử, bà Angela Merkel từng là người phụ nữ duy nhất ở mảng hóa học lý thuyết tại Viện Khoa học Đông Đức. Nhiều người cho rằng thành công trong sự nghiệp chính trị của bà xuất phát từ cách tiếp cận khoa học. Ảnh: Bà Merkel trên cương vị Bộ trưởng Bộ Môi trường và An toàn lò phản ứng hạt nhân thăm một trạm điều khiển nước ở Bad Honnef ngày 12-1-1995.

Ít người biết rằng là một tiến sỹ hóa học lượng tử, bà Angela Merkel từng là người phụ nữ duy nhất ở mảng hóa học lý thuyết tại Viện Khoa học Đông Đức. Nhiều người cho rằng thành công trong sự nghiệp chính trị của bà xuất phát từ cách tiếp cận khoa học. Ảnh: Bà Merkel trên cương vị Bộ trưởng Bộ Môi trường và An toàn lò phản ứng hạt nhân thăm một trạm điều khiển nước ở Bad Honnef ngày 12-1-1995.

Vào đêm mà bức tường Berlin sụp đổ tháng 11-1989, Merkel, 35 tuổi, tới một phòng xông hơi. Sau đó, bà rảo bước qua bức tưởng Berlin và cùng ăn mừng một lúc với những người lạ, uống một cốc bia. Hầu hết mọi người ở Đức đều đổ ra đường ăn mừng cả đêm hôm đó.

Vào đêm mà bức tường Berlin sụp đổ tháng 11-1989, Merkel, 35 tuổi, tới một phòng xông hơi. Sau đó, bà rảo bước qua bức tưởng Berlin và cùng ăn mừng một lúc với những người lạ, uống một cốc bia. Hầu hết mọi người ở Đức đều đổ ra đường ăn mừng cả đêm hôm đó.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của bà Angela diễn ra từ năm 1977 đến 1981. Người chồng hiện nay của bà Merkel là ông Joachim Sauer, một giáo sư thuộc Đại học Berlin. Ông Sauer thường đi xem hát opera và leo núi cùng vợ nhưng lại tránh xuất hiện trước đám đông nên giới truyền thông Đức gọi ông là “bóng ma nhà hát” (dựa theo tên của vở nhạc kịch nổi tiếng “The Phantom of the Opera”).

Cuộc hôn nhân đầu tiên của bà Angela diễn ra từ năm 1977 đến 1981. Người chồng hiện nay của bà Merkel là ông Joachim Sauer, một giáo sư thuộc Đại học Berlin. Ông Sauer thường đi xem hát opera và leo núi cùng vợ nhưng lại tránh xuất hiện trước đám đông nên giới truyền thông Đức gọi ông là “bóng ma nhà hát” (dựa theo tên của vở nhạc kịch nổi tiếng “The Phantom of the Opera”).

Bà Merkel được cho là một người thích nấu ăn. Bà thường đi mua thực phẩm ở siêu thị và thanh toán bằng tiền mặt. Bà từng kể với Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan rằng sáng nào bà cũng làm bữa điểm tâm cho chồng.

Bà Merkel được cho là một người thích nấu ăn. Bà thường đi mua thực phẩm ở siêu thị và thanh toán bằng tiền mặt. Bà từng kể với Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan rằng sáng nào bà cũng làm bữa điểm tâm cho chồng.

Nữ Thủ tướng Đức sợ nhất là… chó, có lẽ từ sau lần bị chó cắn vào năm 1995. Theo một số nguồn tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin biết điều này và đã dùng những con chó mà ông nuôi làm thú cưng để “dọa” bà Merkel trong dịp tới thăm Sochi, Nga vào tháng 1-2007.

Nữ Thủ tướng Đức sợ nhất là… chó, có lẽ từ sau lần bị chó cắn vào năm 1995. Theo một số nguồn tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin biết điều này và đã dùng những con chó mà ông nuôi làm thú cưng để “dọa” bà Merkel trong dịp tới thăm Sochi, Nga vào tháng 1-2007.

Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới cũng là một fan bóng đá. Bà thường xuyên tới thăm đội tuyển bóng đá quốc gia Đức và chúc mừng các cầu thủ mỗi khi họ giành chiến thắng. Trong ảnh: Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng đội tuyển Đức ăn mừng chiến thắng trong phòng thay đồ sau trận chung kết Cúp bóng đá thế giới (World Cup) 2014 giữa đội Đức và đội Argentina tại sân Maracana ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 13-7-2014.

Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới cũng là một fan bóng đá. Bà thường xuyên tới thăm đội tuyển bóng đá quốc gia Đức và chúc mừng các cầu thủ mỗi khi họ giành chiến thắng. Trong ảnh: Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng đội tuyển Đức ăn mừng chiến thắng trong phòng thay đồ sau trận chung kết Cúp bóng đá thế giới (World Cup) 2014 giữa đội Đức và đội Argentina tại sân Maracana ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 13-7-2014.