Nhóm hãm hiếp nữ sinh bị buộc tội

ANTĐ - Những người đàn ông bị cáo buộc hãm hiếp và giết hại nữ sinh viên trường y 23 tuổi gây chấn động đất nước Ấn Độ đã chính thức bị buộc tội trong phiên tòa xét xử tại Thủ đô New Delhi ngày 3-1.

Trong phiên tòa xét xử tại quận Saket ở phía Nam Thủ đô New Delhi, 5 bị cáo đã buộc tội cưỡng bức, bắt cóc và giết người. Riêng đối tượng còn lại do đang ở độ tuổi vị thành niên nên sẽ được xét xử riêng. Bộ Nội vụ Ấn Độ khẳng định nếu bị kết tội thì các nghi can này sẽ phải đối mặt với bản án tử hình. Tại xung quanh khu vực diễn ra phiên tòa, an ninh đã được tăng cường, đồng thời xe áp giải những bị cáo cũng được một nhóm sĩ quan vũ trang hộ tống đến phiên tòa do lo ngại sự quá khích của người biểu tình. 

Cưỡng bức và bạo hành đối với phụ nữ thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ. Tuy nhiên, vụ hãm hiếp nữ sinh trên xe buýt rồi vứt xuống đường khiến nạn nhân tử vong hôm 16-12 vừa qua đã dấy lên làn sóng biểu tình rộng khắp cả nước yêu cầu chính phủ Ấn Độ phải hành động mạnh mẽ hơn trước những loại tội phạm với phụ nữ.