Nhật-Canada 'họp kín' ký kết thỏa thuận quân sự

ANTD.VN - Bên lề Hội nghị G-20, Nhật Bản và Canada đã ký kết thỏa thuận song phương cho phép hai bên sử dụng trang bị quân sự của nhau vào những hoạt động quân sự. Thỏa thuận được cho là một bước tiến về hợp tác quân sự giữa hai nước.

Bà Chrystia Freeland, Bộ trưởng Ngoại giao Canada và ông Taro Kono, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, đã ký kết Hiệp định Tiếp nhận và Trao đổi (ACSA), giúp tăng cường hợp tác quân sự giữa Quân đội Canada (CAF) và lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Bà Chrystia Freeland (trái) và ông Taro Kono (phải) phát biểu trong lễ ký kết

Bà Chrystia Freeland (trái) và ông Taro Kono (phải) phát biểu trong lễ ký kết

Theo đó, hai bên sẽ được phép sử dụng trang bị quân sự của nhau trong hoạt động quân sự và tập trận tại Canada, Nhật Bản, cũng như các địa điểm khác.

Hơn nữa, thỏa thuận cũng thúc đẩy hợp tác song phương trong các hoạt động gìn giữ hòa bình, xử lý khủng hoảng nhân loại và thảm họa thiên nhiên.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho biết, rằng hai nước đã đạt được một thỏa thuận khung về việc vận chuyển trang bị quân sự. Hai bên cũng khẳng định sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực an ninh.