Nhật lần đầu diễn tập chống khủng bố nhằm vào cơ sở hạt nhân

ANTD.VN - Cuộc diễn tập chống khủng bố lần đầu tiên của Nhật Bản mô phỏng một cuộc tấn công từ thiết bị bay không người lái vào một nhà máy điện hạt nhân đã diễn ra ngày 19-6 tại tỉnh Ehime. 

Ảnh minh họa

Khoảng 60 người thuộc cảnh sát và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã tham gia cuộc diễn tập tại nhà máy điện hạt nhân Ikata, với tình huống giả định là một thiết bị bay không người lái phóng từ một chiếc tàu để đặt thiết bị nổ trên khu vực lò phản ứng số 3.

Các quan chức Công ty điện lực Shikoku, đơn vị vận hành nhà máy, và các thành viên của đội xử lý bom thuộc cảnh sát tỉnh Ehime cũng tham gia diễn tập.

Lò phản ứng số 3 được tái khởi động vào tháng 8 năm ngoái sau khi đáp ứng các quy định an toàn được đưa ra sau sự cố hạt nhân tại Fukushima hồi tháng 3-2011.

Công ty điện lực Shikoku có kế hoạch hoàn tất việc xây dựng một cơ sở vào tháng 3-2020 có khả năng chống chịu các vụ tấn công khủng bố quy mô lớn và ngăn rò rỉ các vật liệu phóng xạ.