Nhật Bản hỗ trợ 500 triệu USD tăng cường an ninh trên biển

ANTD.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ tương đương 500 triệu USD nhằm tăng cường khả năng an ninh trên biển cho các nước ven Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tàu tuần tra Nhật Bản

Ông Kono thông báo kế hoạch này tại buổi họp báo chung, sau cuộc họp về an ninh giữa ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng 2 nước Nhật Bản và Mỹ tại Washington hôm 17-8.

Ông Kono nói rằng, Nhật Bản sẽ bắt đầu kế hoạch hỗ trợ từ năm nay cho tới hết năm 2019, nhằm giúp các nước ven biển khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tăng cường khả năng an ninh trên biển.

Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết kế hoạch này bao gồm cung cấp tổng cộng 16 tàu tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, theo chương trình hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản.

Theo ông Kono, việc hỗ trợ này không có mục đích đối phó với hoạt động của một nước cụ thể nào.