Nhật Bản giảm nhẹ trừng phạt Triều Tiên trong khi đàm phán về vụ bắt cóc

ANTĐ - Trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra về việc công dân Nhật Bản bị Bình Nhưỡng bắt cóc, Thủ tướng Nhật đã tuyên bố Nhật Bản sẽ giảm bớt một số biện pháp trừng phạt áp dụng trước đó đối với Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không cho biết thông tin chi tiết của các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ, nhưng ông nói rằng đây chỉ là sự bắt đầu trên con đường giải quyết vấn đề.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe


Các công dân Nhật Bản bị Bình Nhưỡng bắt cóc trong thập niên 70 và 80 để đào tạo gián điệp về ngôn ngữ và văn hóa. Triều Tiên cho biết họ đã trả lại tất cả những người còn sống nhưng Nhật Bản đã lên tiếng bác bỏ điều này.

Đây được coi là vấn đề hết sức nhạy cảm tại Nhật trong một thời gian dài, gây ra những mâu thuẫn ngày càng lớn giữa hai quốc gia vốn đã không có quan hệ ngoại giao. Ông Abe cho rằng vấn đề này cần được chính phủ Nhật ưu tiên giải quyết đầu tiên.

Hai bên đã nhất trí mở lại các cuộc đối thoại trong tuần này tại Bắc Kinh. Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời một nguồn tin chính phủ, nói rằng Triều Tiên đã đồng ý để một thành viên của Ủy ban Quốc phòng nước này xem xét lại các trường hợp bắt cóc.

Ông Abe cho rằng, một khuôn khổ chưa từng có về việc đưa ra quyết định ở cấp quốc gia đã được Triều Tiên thiết lập, vì vậy điều này khiến Nhật chấp nhận sự giảm nhẹ các trừng phạt của mình. "Theo nguyên tắc hành động, chúng tôi sẽ giảm bớt một phần các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng", ông nói.

Nhật Bản đã áp đặt biện pháp trừng phạt riêng lên Triều Tiên, tách biệt hoàn toàn với những áp đặt của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng về việc thử hạt nhân và chế tạo tên lửa. Trong đó bao gồm việc cấm chuyển tiền, cấm đi lại và cấm tàu của Triều Tiên nhập cảnh vào Nhật Bản.

Các con phà Mangyongbong-92 được sử dụng chạy thường xuyên giữa thành phố Niigata ở Nhật Bản và Wonsan của Triều Tiên, được xem như là một liên kết quan trọng. Điều này đặt ra các câu hỏi liệu việc nối lại các dịch vụ có phải là một trong những lĩnh vực đang được thảo luận trong các cuộc đàm phán? 

Shigeru và Sakie Yokota đã tìm hiểu những gì xảy ra với con gái của họ, Megumi trong nhiều năm


Trước đó, Triều Tiên đã thừa nhận bắt cóc 13 công dân Nhật Bản. Nước này đã cho phép 5 người trở về Nhật Bản vào năm 2002 và nói rằng 8 người còn lại đã chết.

Hồ sơ nổi bật nhất trong tám người cho là đã chết là Megumi Yokota, người đã bị bắt cóc trên đường từ trường học về nhà vào năm 1977, khi cô 13 tuổi. Triều Tiên cho biết cô kết hôn với một người Hàn Quốc và có một con gái trước khi tự sát vào năm 1994.

Nhật Bản tin rằng vẫn còn một số công dân của mình bị bắt cóc và muốn điều tra các trường hợp khác. Tuy nhiên, điều này không phải là lý do tại sao Triều Tiên đồng ý xem xét lại vấn đề này bây giờ, và những nỗ lực trong cuộc đối thoại trước đó đã kết thúc trong thất bại.