Nhật Bản: Bộ trưởng từ chức vì "vạ miệng" xúc phạm người dân

ANTD.VN - Một bộ trưởng nội các phụ trách tái thiết những khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần 2011 ở Nhật Bản đã từ chức sau khi có phát biểu bị coi là xúc phạm người dân vùng bị thảm họa.

Ông Imamura từ chức vì "vạ miệng"

Sáng 26-4, Bộ trưởng phụ trách Tái thiết Masahiro Imamura gửi thư từ chức lên Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ông Abe đã chấp thuận việc từ chức này và bổ nhiệm Hạ nghị sĩ Masayoshi Yoshino của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) làm Bộ trưởng phụ trách Tái thiết mới.

Ông Yoshino được bầu lên từ Fukushima, một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất bởi thảm họa, và đảm nhiệm vị trí chủ tịch một ủy ban đặc biệt của Hạ viện về tái thiết sau thảm họa.

Trước đó, hôm 25-4, tại một cuộc họp, khi đề cập đến phạm vi thiệt hại về cơ sở hạ tầng xã hội do thảm họa 2011 gây ra, ông Imamura nói rằng, thật may là thảm họa xảy ra ở vùng Tohoku ở vùng Đông Bắc, chứ nếu ở Thủ đô Tokyo thì thiệt hại còn tồi tệ hơn nhiều.

Đây là lần “vạ miệng” thứ 2 của ông Imamura trong tháng này.

Sau khi từ chức, ông Imamura nói với các phóng viên rằng, ông rất xin lỗi vì đã làm tổn thương tình cảm của người dân vùng bị thảm họa.