Nhân viên cơ sở chăm sóc người thiểu năng trí tuệ ở Nhật Bản đâm chết 19 người

ANTD.VN - Tòa sơ thẩm Yokohama đã bắt đầu xét xử bị cáo Satoshi Uematsu, 29 tuổi, hung thủ giết hại 19 người thiểu năng trí tuệ tại cơ sở này ở gần Tokyo, Nhật Bản.

Hung thủ Satoshi Uematsu, 29 tuổi (ảnh trái)

Bồi thẩm đoàn nghe thuật lại vụ việc xảy ra cách đây gần 3 năm rưỡi ở thành phố Sagamihara. Bị cáo Uematsu từng là nhân viên của cơ sở chăm sóc người thiểu năng trí tuệ nêu trên, bị buộc tội dùng dao đâm khiến 19 người chết và 26 người bị thương vào tháng 7-2016.

Ban đầu, Uematsu đã nhận tội giết người và gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên ngay sau đó bị cáo trở nên hung hãn buộc chánh án phải tạm dừng phiên xét xử buổi sáng.

Phiên xét xử tiếp tục vào buổi chiều, công tố viên cho biết bị cáo có thể bị kết án hình sự dù người này bị rối loạn tâm thần do ma túy.

Trong khi đó, luật sư bào chữa cho rằng, bị cáo phạm tội sau khi dùng ma túy quá liều khiến tâm thần bất ổn và trở thành người khác.

Từ nay đến khi phiên tòa kết thúc vào ngày 19-2-2020, tòa sẽ thẩm vấn bị cáo và đối chất nhân chứng.