Nhà Trắng: Cáo buộc Mỹ tuyên chiến với Triều Tiên là "lố bịch"

ANTD.VN -Nhà Trắng ngày 25-9 đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Triều Tiên nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tuyên chiến với Triều Tiên, và gọi đây là cáo buộc "lố bịch".

Nhà Trắng: Cáo buộc Mỹ tuyên chiến với Triều Tiên là "lố bịch" ảnh 1

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders

"Chúng tôi không tuyên chiến với Triều Tiên. Rõ ràng cáo buộc về vấn đề này của Bình Nhưỡng là lố bịch", bà Sarah Huckabee Sanders, thư ký báo chí Nhà Trắng nói trong cuộc họp báo hôm 25-9.

Bình luận trên được đưa ra sau khi cùng ngày Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho lên án những phát biểu mới của Tổng thống Trump rằng, những đe dọa của ông chủ Nhà Trắng chính là tuyên bố chiến tranh chống lại Triều Tiên.

"Ông Trump tuyên bố rằng đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi sẽ không thể …trụ được lâu. Đó chính là lời tuyên bố chiến tranh với Triều Tiên. Do vậy, lãnh đạo tối cao Triều Tiên đang xem xét tất cả các biện pháp. Khi đó để xem ai mới là phía không thể tồn tại lâu", ông Ri nói với phóng viên ở New York.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên còn đưa ra cảnh báo bắn máy bay Mỹ ngay trước khi rời thành phố New York, nơi ông vừa dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần trước.

"Kể từ khi Mỹ đã tuyên bố chiến tranh, Triều Tiên có tất cả mọi quyền tiến hành những hành động đáp trả, bao gồm bắn hạ máy bay ném bom của Mỹ, ngay cả khi chúng không đi vào không phận của Triều Tiên", ông Ri Yong -ho nói.

Đề cập đến việc Bình Nhưỡng dọa bắn hạ chiến đấu cơ Washington bay gần không phận Triều Tiên, bà Sander lên tiếng: "Một quốc gia bắn hạ máy bay của quốc gia khác khi nó bay trên vùng biển quốc tế là hành động không phù hợp", đồng thời tái khẳng định mục tiêu của Mỹ là tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thực hiện điều này bằng cách gây áp lực kinh tế và ngoại giao tối đa có thể.