Nhà sáng lập WikiLeaks sắp bị thẩm vấn

ANTD.VN - Hôm qua 7-11, các công tố viên Thụy Điển cho biết, Ecuador sẽ tiến hành thẩm vấn ông Julian Assange  tại Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) vào ngày 14-11 tới đây. 

Nhà sáng lập WikiLeaks sắp bị thẩm vấn ảnh 1ông Julian Assange

Đây là một trong những động thái nhằm cải thiện mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước kể từ khi nhà sáng lập WikiLeaks xin tị nạn ở Đại sứ quán nước này từ tháng 6-2012. “Ecuador đã chấp thuận đề nghị từ phía Thụy Điển trong việc hỗ trợ pháp lý điều tra vấn đề tội phạm và ông Julian Assange sẽ được các công tố viên Ecuador thẩm vấn”, Văn phòng công tố viên Thụy Điển cho biết. Buổi thẩm vấn sẽ có sự tham dự của Trưởng công tố viên Thụy Điển và một cảnh sát điều tra để báo cáo lại cho nhà chức trách về vụ việc. 

Trước đó, tháng 6-2012, ông Assange đã xin tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London nhằm tránh bị dẫn độ về Thụy Điển xét xử cáo buộc tội xâm hại tình dục. Ngoài ra, Assange cũng lo sợ sau vụ kiện trên, ông sẽ bị chính quyền Thụy Điển dẫn độ ông sang Mỹ để xét xử tội danh tiết lộ các bí mật quốc gia của Mỹ.