Nhà báo đi theo Tổng thống Hàn Quốc tới Bắc Kinh bị đánh chảy máu

ANTD.VN - Sau một thời gian căng thẳng trong mối quan hệ song phương, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Nhưng chỉ vài giờ trước lễ đón chính thức ở Bắc Kinh, một nhà báo đi theo đoàn Tổng thống Hàn Quốc đã bị đánh chảy máu tại một hội chợ thương mại ở Bắc Kinh. 

Nhà báo Hàn Quốc sau khi bị nhóm bảo vệ Trung Quốc hành hung

Hãng Yonhap cho hay, vụ tấn công xảy ra vào ngày 14-12 khi 14 phóng viên Hàn Quốc đang đưa tin về sự kiện, nhưng bị các nhân viên bảo vệ Trung Quốc ngăn chặn không cho theo sau Tổng thống Moon khi ông vừa đi tham quan các gian hàng trưng bày của doanh nghiệp Hàn Quốc tại hội chợ.

Khi các nhà báo phàn nàn, khoảng 15 nhân viên bảo vệ đã phản ứng dữ dội, túm cổ áo một phóng viên ảnh của báo Hankook Ilbo lôi ra ngoài. Trong khi đó, theo báo Korea JoongAng Daily, một phóng viên ảnh khác của báo Maeil Business đã bị đánh đập ngay sau khi cuộc tranh cãi nổ ra giữa các nhà báo và các nhân viên an ninh. Các quan chức Văn phòng Tổng thống cũng bị xô đẩy khi họ cố gắng ngăn các nhân viên bảo vệ Trung Quốc hành hung nhà báo.

Nhà báo này đã được đưa tới bệnh viện và có thể phải quay trở lại Hàn Quốc sớm hơn kế hoạch để điều trị, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin.

Hiện chưa rõ các nhân viên bảo vệ này là cảnh sát hay được thuê từ một công ty an ninh tư nhân. Một quan chức Văn phòng Tổng thống nói với Yonhap rằng, các nhân viên bảo vệ có thể đã được những nhà tổ chức sự kiện của Hàn Quốc thuê.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Roh Kyu-deok cho biết: “Chính phủ Hàn Quốc ngay lập tức bày tỏ lo ngại với Chính phủ Trung Quốc, và yêu cầu điều tra vụ việc”.