Người Trung Quốc gặp rắc rối với "lì xì kỹ thuật số"

ANTD.VN - Với sự gia tăng của dịch vụ thanh toán số, việc gửi và nhận tiền mừng tuổi dịp năm mới bằng hình thức “lì xì kỹ thuật số” không còn xa lạ ở Trung Quốc nhưng nó cũng chứa đựng rắc rối khó lường.

Tục tặng tiền mừng tuổi theo truyền thống ở Trung Quốc bước vào kỷ nguyên kỹ thuật số năm 2014 khi WeChat, ứng dụng nhắn tin phổ biến do Tencent điều hành ra mắt dịch vụ “lì xì kỹ thuật số” cho phép người sử dụng tặng tiền qua ứng dụng này.

Dịch vụ chuyển tiền kỹ thuật số của WeChat hay một số ứng dụng khác như Alipay của Alibaba nhanh chóng đạt được thành công bởi đây là cách mừng tuổi rất thuận tiện. Tuy nhiên, người ta cũng lo ngại rằng việc này sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho hành vi hối lộ và tham nhũng.

Thực tế, các quan chức Trung Quốc đã nhiều lần được cảnh báo không nhận phong bì hoặc các loại quà tặng khác qua Internet. Tháng 5 năm ngoái, cơ quan giám sát kỷ luật ở Khu Phát triển Công nghệ cao của Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, đã phạt 19 người vì nhận “lì xì kỹ thuật số” thông qua WeChat. Hồ sơ chuyển tiền WeChat đã được tòa chấp nhận làm bằng chứng. Vụ việc này cảnh tỉnh những người cứ tưởng rằng nhận hối lộ qua mạng là “không dấu vết”.

Một ví dụ khác gây tranh cãi gần đây là một giáo viên trường Tiểu học ở Liên Châu, tỉnh Quan Đông nhận được “phong bì đỏ” WeChat trị giá 88,88 nhân dân tệ từ một trong những phụ huynh học sinh của cô. Ngay lập tức, cô đã gửi lại cho cha mẹ học sinh “lì xì kỹ thuật số" 90 nhân dân tệ vì người Trung Quốc có tục lệ đưa nhiều hơn giá trị nhận được.

Vị phụ huynh đã không chấp nhận “phong bì đỏ” mà giáo viên gửi, sau đó báo cáo trường hợp này với cơ quan giáo dục địa phương, nói rằng cô giáo nhận tiền khi họ muốn chuyển chỗ cho con. Kết quả là giáo viên kia bị kỷ luật, mặc dù cô nói rằng không muốn từ chối số tiền vì sợ làm tổn thương tình cảm của phụ huynh, đồng thời cô đã gửi lại ngay theo thông lệ “có đi có lại”.

Bởi vậy, nhiều người Trung Quốc cho rằng cần có quy định chặt chẽ hơn để đảm bảo rằng “lì xì kỹ thuật số” không thể được sử dụng như món quà hối lộ cũng như phương tiện để trả thù cho ai đó.