Người máy lần đầu diễn thuyết trước Quốc hội Anh

ANTD.VN - Một robot mang hình dạng con người do Nhật Bản chế tạo đã phát biểu trước một ủy ban của Quốc hội Anh hôm 16-10.

Người máy Pepper diễn thuyết lưu loát bằng tiếng Anh

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Anh, một robot có buổi nói chuyện như vậy.

Các nghị sỹ Anh tỏ ra rất quan tâm khi người máy Pepper xuất hiện và bắt đầu diễn thuyết lưu loát bằng tiếng Anh.

Hiện người máy do Tập đoàn truyền thông Softbank của Nhật Bản chế tạo này được đặt tại Đại học Middlesex, một phần trong dự án nghiên cứu chung Nhật Bản - Liên minh châu Âu về kỹ thuật robot để hỗ trợ người cao tuổi.

Người máy Pepper nói với các nghị sỹ Anh rằng dự án này nhằm giảm gánh nặng cho ngành chăm sóc sức khỏe, đồng thời có tiềm năng giúp tăng khả năng tự lập, giảm tình trạng cô đơn cũng như nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi.