Người Kurd: Chiến dịch giải phóng Raqqa sẽ bắt đầu vào đầu tháng 4

ANTD.VN -Chỉ huy lực lượng dân quân người Kurd (YPG) ở Syria Sipan Hemo khẳng định, cuộc tấn công của họ, được quân đội Mỹ hậu thuẫn, nhằm vào thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Raqqa, sẽ được bắt đầu vào đầu tháng 4.

Người Kurd: Chiến dịch giải phóng Raqqa sẽ bắt đầu vào đầu tháng 4 ảnh 1

Một tay súng của YPG ở Syria

"Việc tấn công và giải phóng Raqqa đã được quyết định, chiến dịch quân sự này sẽ bắt đầu được tiến hành vào đầu tháng 4. Lực lượng người Kurd chúng tôi đang rất mong chờ cuộc tấn công sắp tới nhằm vào Raqqa, thủ phủ tự xưng của IS ở Syria. Chúng tôi tin rằng, hoạt động giải phóng thành phố này sẽ chỉ diễn ra trong vài tuần",  ông Sipan Hemo nói với Reuters hôm 17-3.

Raqqa hiện đang bị quân đội Syria, được Nga hậu thuẫn, bao vây ở phía tây và nam, còn ở phía bắc bị bao vây bởi lực lượng người Kurd.

Tuy nhiên, thông báo trên của chỉ huy YPG được đưa ra không đúng như thông điệp từ Washington, DC.

Theo Đại úy hải quân Jeff  Davis, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, các quan chức Mỹ đã không đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc làm thế nào và khi nào họ sẽ tiến hành giải phóng Raqqa.

Khi được hỏi về khoảng thời gian mà ông Hemo ước tính để giải phóng Raqqa là "vài tuần", ông Davis đã từ chối, không đưa ra bất kỳ đánh giá nào.

Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc chỉ rõ, IS đã có đủ thời gian để biến thành phố thành một pháo đài, được trang bị nhiều loại bẫy, chất nổ và nhiều hình thức chiến tranh du kích đô thị tạm thời. Tất cả điều này cho thấy, IS sẵn sàng đáp trả bất cứ ai muốn di chuyển đến đây để giải phóng Raqqa.

Có thể nhận thấy, thời gian gần đây, quyết tâm tham gia hoạt động diệt khủng bố ở Syria của Mỹ đã giảm rõ rệt vì một số lý do.

Như vậy, thông báo trên của ông Hemo có thể được xem như là một nỗ lực buộc Hoa Kỳ phải "nhúng tay" vào cuộc tấn công.