Ngoại trưởng Mỹ cố làm lành với Nga sau đạo luật trừng phạt mới

ANTD.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ khó khăn đó là tìm kiếm cơ hội cải thiện quan hệ Moscow sau khi Tổng thống Trump phải miễn cưỡng kí lệnh trừng phạt chống Nga theo ý quốc hội.

Ngoại trưởng Tillerson và người đồng cấp Nga, Sergei Lavrov sẽ gặp nhau tại một diễn đàn khu vực, tổ chức ở Manila, Philippines vào ngày 6-8. Đây là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa 2 nhà ngoại giao hàng đầu kể từ khi Tổng thống Trump buộc phải kí đạo luật tăng cường trừng phạt với Nga, điều mà Moscow coi là dấu hiệu của một cuộc chiến tranh thương mại và sự chấm dứt cho việc cải thiện quan hệ.

Tổng thống Trump đã giải thích rằng, ông kí lệnh trừng phạt nói trên để đảm bảo sự đoàn kết quốc gia, bất chấp đây là một đạo luật nhiều thiếu sót, thậm chí vi hiến.

Trước đó, Moscow cũng đã ra lệnh cho Washington giảm 755 nhân sự làm việc ở đại sứ quán và tịch thu 2 tòa nhà ngoại giao của Mỹ ở Moscow như động thái đáp trả việc cựu Tổng thống Obama từng trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga vào cuối năm 2016.

Ngoại trưởng Mỹ hy vọng có thể cải thiện quan hệ với Nga

Phát biểu vào hôm 2-8, Ngoại trưởng Tillerson cho biết, ông vẫn hy vọng về một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga.

Ngoại trưởng Tillerson và Lavrov nhiều khả năng sẽ thảo luận về việc thành lập một vùng giảm thiểu căng thẳng ở tây nam Syria, việc hợp tác tại Bắc Cực, trên không gian hay các thỏa thuận kiểm soát vũ khí.

Vào hồi tháng 4, Ngoại trưởng Nga – Mỹ từng đồng ý thực hiện các cuộc đàm phán về việc kéo dài hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược, chuẩn bị kết thúc hết hạn vào năm 2021.