Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ đã đồng ý làm theo ý của Nga ở Aleppo

ANTD.VN - Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, tại phiên họp tại Rome, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lần đầu tiên đưa ra các đề xuất giải quyết tình hình Aleppo hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Nga.

“Moscow sẵn sàng gửi các chuyên gia quân sự và nhà ngoại giao đến Geneve nhằm tìm ra giải pháp chung với Mỹ về tình hình Aleppo. Những đề xuất của Mỹ bao gồm việc buộc tất cả các phiến quân phải rút khỏi miền đông Aleppo, đồng thời cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân tại đây cũng như giúp họ trở về với cuộc sống bình thường”, Ngoại trưởng Lavrov nói vào hôm 3-12.

Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã có cuộc thảo luận về tình hình Aleppo tại Rome vào hôm 2-12

Theo ông Lavrov, đến hôm 2-12, Mỹ vẫn đưa ra những ý kiến nhằm ngăn cản sự tấn công vào nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra, phiến quân chỉ đạo nhiều lực lượng ở miền đông Aleppo, nhưng sau khi gặp mặt tại Rome, ông Kerry đã ra đề xuất mới hoàn toàn phù hợp với những gì Nga mong đợi.

Ngoại trưởng Kerry được cho là đang thực hiện những nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chiến dịch của quân đội Syria tại miền đông Aleppo do chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump dường như muốn về phe với Tổng thống Syria Bashar Assad và bỏ mặc quân đối lập ôn hòa.

Những diễn biến mới đến sau khi quân đội Syria đang có những thắng lợi liên tiếp trong gần 2 tuần qua tại Aleppo và lấy lại được 40% lãnh thổ do các phiến quân nắm giữ.