Nga, Trung Quốc ủng hộ tuyên bố đối thoại của Mỹ về vấn đề Triều Tiên

ANTD.VN -Ngày 13/12, Nga và Trung Quốc đều thể hiện quan điểm hưởng ứng tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson về việc Washington sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng vô điều kiện.

Ông Lục Khảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói: “Chúng tôi đã ghi nhận phát biểu của ông Tillerson. Chính phủ Trung Quốc từ trước đến nay luôn giữ lập trưởng ủng hộ việc giải quyết hòa bình vấn đề Bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và đàm phán. Trung Quốc hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng và thúc đẩy đối thoại để giải quyết vấn đề”.

Ông Lục Khảng khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong tiến trình thúc đẩy tìm ra giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên. 

Cùng ngày Điện Kremlin cho biết, Nga hoan nghênh tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson rằng Washington sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên vô điều kiện. Điện Kremlin gọi đây là cách tiếp tận có tính xây dựng. 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với phóng viên: "Chúng tôi có thể nói rằng những tuyên bố có tính xây dựng như vậy khiến chúng tôi ấn tượng hơn là những cuộc khẩu chiến từ trước tới nay. Chắc chắn hành động này rất đáng hoan nghênh". 

Trước đó hôm 12/12, Ngoại trưởng Tillerson đã đề xuất khởi động các cuộc đàm phán với Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết, động thái dường như thay đổi hoàn toàn lập trường của Washington, vốn yêu cầu Bình Nhưỡng trước hết phải chấp nhận rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào đều sẽ phải dựa trên việc giải giáp hạt nhân.