Nga phủ nhận rút quân khỏi Afrin ở Syria

ANTD.VN -Sputnik ngày 19-1-2018 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phủ nhận việc Moscow rút quân khỏi Afrin ở Syria, khu vực hiện đang trong tình trạng vô cùng căng thẳng, sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự tại đây.

Nga phủ nhận rút quân khỏi Afrin ở Syria ảnh 1

Binh sĩ quân đội Nga tham chiến diệt khủng bố ở Syria

Theo nguồn tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa tổ chức một buổi họp báo, sau khi kết thúc cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ở New York.

Trong cuộc họp báo, ông Lavrov đã đưa ra những bình luận về tình hình Afrin ở Syria, và khẳng định Nga không rút quân khỏi thành phố này.

Được biết, Afrin nằm khá gần căn cứ Không quân Khmeimim của Nga. Căn cứ này được bảo vệ bởi hệ thống phòng không S-400 phức tạp, nằm cạnh tỉnh Idlib, trong đó có khu vực Afrin.

Tuy nhiên, theo ông Igor Korotchenko, chuyên gia quân sự Nga, hệ thống phòng không S-400 được sử dụng để bảo vệ căn cứ khỏi bị kẻ thù tấn công, chứ không phải được dùng để bảo vệ các khu vực ở Syria.

Những bình luận trên được phía Nga đưa ra, sau khi cùng ngày, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Nga đã bắt đầu rút các quan sát viên quân sự khỏi Afrin, khu vực ở tây bắc Syria, nơi Ankara đang lên kế hoạch mở một cuộc tấn công nhằm vào tay súng người Kurd.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đe dọa sẽ bắt đầu một chiến dịch ở Afrin từ tuần trước, sau khi Mỹ tuyên bố quyết định thành lập Lực lượng Biên giới Syria (SBF) gồm 30.000 lính Kurd bố trí dọc biên giới Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã mô tả đây như là một "đội quân khủng bố", và cam kết sẽ "nhấn chìm phe khủng bố trước khi nhóm này ra đời".

Cùng lúc, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi NATO phải ra tay ngăn chặn sự hình thành của lực lượng nói trên.

Với thái độ cứng rắn, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson rằng, nước đi của Mỹ "sẽ đe dọa quan hệ song phương tới mức không thể cứu vãn được".

Trong những ngày qua, truyền thông quốc tế đã ghi nhận cuộc đổ bộ của hàng loạt binh sĩ, xe tăng, pháo tự hành và xe thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ tiến về phía khu vực biên giới Syria. Lực lượng người Kurd tại đây cũng gấp rút chuẩn bị, sẵn sàng cho cuộc chạm trán đang được "đếm ngược" từng ngày.