Nga phủ nhận gây thương tích cho 2 nhà báo trong tập trận Zapad 2017

ANTD.VN -Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng, một trực thăng tấn công Ka-52 của không quân Nga gặp lỗi kỹ thuật, tự phóng rocket vào người đang theo dõi cuộc tập trận Zapad 2017, khiến hai nhà báo bị thương nặng.

Nga phủ nhận gây thương tích cho 2 nhà báo trong tập trận Zapad 2017 ảnh 1

Máy bay trực thăng Nga đang tham gia tập trận Zapad 2017

"Việc truyền thông xã hội đưa tin chiếc K-52 của không quân Nga trong lúc tập trận đã gây ra thương tích nghiêm trọng cho hai nhà báo là hoàn toàn không đúng. Đây là một hành động khiêu khích có chủ ý, thể hiện sự ngu dốt của cá nhân một người nào đó", cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng phủ nhận cáo buộc chiếc K-52 đã làm các nhà báo bị thương nặng.

"Có hai trực thăng tấn công tham gia nội dung trinh sát và yểm trợ mặt đất trong tập trận Zapad 2017. Đúng là một trong hai chiếc đã tấn công không đúng mục tiêu giả định. Nhưng sự cố này chỉ khiến một chiếc ô tô bị hư hỏng, còn không một ai bị thương cả", cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Trước đó, nguồn tin giấu tên của trang tin 66.ru cho biết, hai người đã phải nhập viện vì bị thương nghiêm trọng sau khi trúng rocket từ một trực thăng tấn công K52 trong cuộc tập trận quân sự Zapad 2017. Vụ việc xảy ra hôm 18-9, tại trường bắn Luzhsky gần thành phố St Petersburg.

"Chiếc K52 đã gặp sự cố 'cướp cò' khi bay ở độ cao thấp, khiến các quả rocket tự khai hỏa. Ít nhất hai ô tô bị cháy, hai người bị thương nặng, phải nhập viện. Các nạn nhân có vẻ như là các nhà báo", nguồn tin tiết lộ.

Zapad 2017 là cuộc tập trận được Nga và Belarus đang tiến hành với sự tham gia của hơn 12.000 quân cùng hàng trăm phương tiện, trang bị vũ khí quân sự.

Cuộc tập trận quy mô lớn Zapad 2017 đang bước vào giai đoạn cuối cùng.

Được biết, ngày 18-9 Tổng thống Nga Vladimir Putin đích thân đến thị sát và chỉ đạo diễn tập.