Nga mở đường cải thiện quan hệ với Mỹ bằng lời hứa hẹn hạt nhân

ANTD.VN - Sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hé mở về khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga, để đổi lấy sự hỗ trợ trong chiến dịch chống khủng bố cũng như đàm phán cắt giảm hạt nhân, Moscow đã có câu trả lời tương xứng.

Nga sẽ đàm phán cắt giảm vũ khí hạt nhân với ông Trump, chứ không phải ông Obama?

Theo đó, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa khẳng định rằng, Nga rất sẵn sàng tham gia đàm phán với Mỹ để cắt giảm số lượng kho vũ khí hạt nhân của họ, trên nguyên tắc công bằng “hai bên cùng giảm như nhau”.

Đây là câu trả lời mang tính mở của phía Nga, nhằm vừa đáp trả tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama, vừa mở ra cơ hội thảo luận với chính quyền mới dưới thời ông Donald Trump.

Ông Obama vừa gây ra sự chú ý khi tuyên bố ông đã nói với người đồng cấp phía Nga Vladimir Putin về kế hoạch cắt giảm vũ khí hạt nhân, song ông Putin từ chối thảo luận.