Nga lo bị tấn công mạng từ nước ngoài

ANTD.VN - Một quan chức cấp cao trong chính phủ Nga vừa lên tiếng quan ngại rằng, nước này đang phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công mạng từ nước ngoài, để "trả thù" với cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

“Gần đây, chúng tôi đã ghi nhận sự tăng lên đáng kể của các nỗ lực nhằm gây hại đến hệ thống thông tin của Nga từ những lực lượng bên ngoài đất nước. Những phương thức phá hoại luôn thay đổi không ngừng”, Thư kí hội đồng an ninh Nga, ông Nikolai Patrushev nói với nhật báo Rossiiskaya Gazeta.

Theo ông Patrushev, chính quyền Tổng thống Obama đang cố tình lờ đi thực tế rằng những máy chủ internet đều được đặt trên lãnh thổ Mỹ và được sử dụng bởi Washington cho các hoạt động do thám hay những mục đích khác nhằm giúp nước này có được lợi thế cạnh tranh.

Thư kí hội đồng an ninh Nga, ông Nikolai Patrushev

Vào hồi tháng 12-2016, Nga cho biết, đã có 2 lần hệ thống máy tính ở các ngân hàng lớn nhất nước này bị tấn công mạng. Mặc dù không gây thiệt hại đáng kể nhưng nó cho thấy mối đe dọa từ những vụ tấn công tương tự sẽ xảy đến trong tương lai.

Vào hôm 6-1, giới chức tình báo Mỹ đã cáo buộc chính Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo cơ quan tình báo quân đội tấn công mạng vào Đảng Dân chủ nhằm can thiệp vào kết quả bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, Moscow luôn phủ nhận tất cả những lời buộc tội này.

Mặc dù chỉ trích Washington nhưng trong bài trả lời phỏng vấn, ông Patrushev cũng bày tỏ hy vọng rằng, thái độ của Mỹ đối với Nga có thể thay đổi ở nhiệm kì của ông Trump, đồng thời khẳng định, Nga luôn giữ thái độ hợp tác và xây dựng.