Nga khẳng định không giúp Tổng thống Syria vô điều kiện

ANTD.VN - Điện Kremlin vừa lên tiếng khẳng định rằng, sự giúp đỡ của Nga dành cho Tổng thống Syria không phải là vô điều kiện.

Nga đã can thiệp quân sự vào Syria từ tháng 9-2015 và thay đổi hoàn toàn cục diện của cuộc nội chiến này.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP vào ngày 6-4, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov không nói rõ điều kiện mà Nga đưa ra để đồng ý giúp đỡ Tổng thống Asad là gì, tuy nhiên, tuyên bố trên được đưa ra cùng thời gian UNICEF xác nhận cái chết của ít nhất 27 trẻ em trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria hôm 4-4 vừa qua, khiến thế giới phẫn nộ.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, người thiệt mạng trong vụ tấn công hóa học trên đã lên đến con số 86, trong khi, tổng cộng 546 người đã phải chịu nhiều triệu chứng liên quan đến đường hô hấp.  

Các nhóm phiến quân hoạt động trong khu vực nhanh chóng cáo buộc các lực lượng chính phủ Syria đã tấn công thị trấn Khan Sheikhoun bằng vũ khí hóa học.

Một số quốc gia phương Tây cũng đứng về phía các phiến quân, liên tục khẳng định Damascus gây ra vụ việc khủng khiếp này.

Tuy nhiên, Syria đã phủ nhận việc sử dụng bất kỳ vật liệu hóa học hay chất độc hại nào tấn công Khan Sheikhoun, đồng thời khẳng định, các lực lượng vũ trang Damascus không sử dụng vũ khí hóa học trong quá khứ, hiện tại và tương lai ở bất kỳ nơi nào.

Vào hôm 6-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp tục lên tiếng bảo vệ Tổng thống Syria Bashar Assad bằng việc phủ nhận mọi cáo buộc quân đội Syria gây ra vụ tấn công hóa học trên.

Phía Nga cho rằng, bom nổ thông thường của Syria đã ném trúng kho chất độc hóa học của phe nổi loạn và làm phát tán đi các chất độc, đồng thời nhấn mạnh rằng, Moscow vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Syria trong việc bảo vệ chủ quyền và chống khủng bố. 

Nga tuyên bố vụ tấn công vũ khí hóa học khiến hàng chục thường dân bị thiệt mạng và bị thương ở bắc Syria là do vũ khí của quân nổi dậy để lại, tuy nhiên, tin này nhanh chóng bị bác bỏ.

Khi được các phóng viên hỏi liệu chính sách của Nga có thay đổi sau vụ tấn công vũ khí hóa học ở Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib hôm 4-4, bị cáo buộc là do Syria thực hiện, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Liên bang Nga và quân đội Nga vẫn sẽ tiếp tục sát cánh cùng chính phủ Syria trong các hoạt động chống khủng bố, và giúp đất nước này nhanh chóng được giải phóng".

Ông Peskov đồng thời kêu gọi thành lập một phái đoàn điều tra, tìm hiểu thực tế về vụ tấn công hóa học này.

Những lời bình luận của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra, sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson cho biết đã đến lúc Nga cần phải suy nghĩ cẩn thận về sự hỗ trợ của mình đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.