Nga: Hoạt động chống khủng bố ở Syria có thể hoàn thành trước cuối năm nay

ANTD.VN -Sputnik ngày 17-10 dẫn lời Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng của Duma quốc gia Andrei Krasov nói rằng, hoạt động chống khủng bố ở Syria có thể hoàn thành trước cuối năm nay.

Nga: Hoạt động chống khủng bố ở Syria có thể hoàn thành trước cuối năm nay ảnh 1

Phi công Nga chuẩn bị lên máy bay Su-30 cất cánh từ sân bay Hmeymim (Syria) để tấn công IS

"Báo cáo gần đây của Bộ Quốc phòng chỉ ra rằng, 92% lãnh thổ Syria đã được giải phóng khỏi các tổ chức khủng bố. Cần quét sạch và giải phóng 8% còn lại. Tôi nghĩ rằng, đến cuối năm nay, hoạt động quân sự của chúng tôi tại Syria sẽ kết thúc", Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng của Duma quốc gia Andrei Krasov nói.

Tuy nhiên, vị quan chức cấp cao Nga đồng thời cho biết thêm, hãy còn quá sớm để nói đến thời hạn các lực lượng Nga rút lui khỏi Syria.

Theo ông Krasov, hoạt động chống khủng bố có thể hoàn thành sớm hơn nếu liên minh quân sự quốc tế chống khủng bố, do Mỹ dẫn đầu, đừng "thờ ơ", và thực sự chiến đấu chống khủng bố quốc tế ở Syria, cũng như ở Iraq.

Được biết, trước đó, tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Liberman, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng, hoạt động chống khủng bố ở Syria sắp kết thúc.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, sau 2 năm kể từ lúc bắt đầu can thiệp quân sự vào Syria (30-9-2017), lực lượng không quân Nga đã tiến hành hơn 30.000 cuộc tấn công, và tiêu diệt trên dưới 96.000 mục tiêu khủng bố, giúp chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad giải phóng hơn 92% lãnh thổ do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm đóng. Qua đó, đặt nền móng vững chắc giúp Syria tìm kiếm một tương lai chính trị tươi sáng, và chấm dứt hoàn toàn cuộc nội chiến khốc liệt kéo dài gần 7 năm.