Nga cung cấp khoảng 10.000 tấn hàng viện trợ tại cảng Tartus, Syria

ANTD.VN -Một phóng viên của hãng tin Sputnik cho biết, Nga vừa cung cấp khoảng 10.000 tấn viện trợ nhân đạo, chủ yếu là thực phẩm, tới cảng Tartus ở miền đông Syria.

Nga cung cấp khoảng 10.000 tấn hàng viện trợ tại cảng Tartus, Syria ảnh 1

Binh lính Nga phân phát hàng viện trợ nhân đạo tại một thị trấn ở tỉnh Homs, miền trung Syria

"Đây là đợt cung cấp viện trợ nhân đạo lớn nhất cho Syria bằng đường biển, chủ yếu là thực phẩm: bột, đường, đồ đóng hộp. Đồng thời, việc cung cấp các mặt hàng đóng hộp cũng có tính đến truyền thống của người dân, do đó chủ yếu là thịt bò và cá", sĩ quan chỉ huy quân sự cảng Tartus Alexander Yakovlev nói.

Theo nguồn tin, hàng cứu trợ nhân đạo, được vận chuyển bởi hai tàu vận tải lớn, Sparta-1 và Sparta-2, được đặt trong các thùng hàng, thiết kế theo các tiêu chuẩn quốc tế, do đó sẽ tạo cho việc bốc dỡ hàng dễ dàng hơn và đảm bảo an toàn. Lính Nga ở Syria đã tham gia vào quá trình dỡ hàng.

"Syria đánh giá cao nỗ lực nhân đạo của Nga, và chúng tôi đảm bảo hàng viện trợ sẽ nhanh chóng được chuyển tới những khu vực mà người dân đang cần nhất", Thị trưởng Haidar Murhej của Tartus nói với các phóng viên.

Các cư dân Syria đang rất cần sự hỗ trợ mạnh mẽ, giữa lúc xung đột vẫn đang diễn ra giữa các lực lượng chính phủ Syria với nhiều phe phái đối lập và các nhóm khủng bố, như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), mà bị cấm ở Nga và nhiều nước khác.

Kể từ bắt đầu xảy ra cuộc nội chiến ở Syria vào năm 2011, Moscow đã hỗ trợ tích cực cho Damascus trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố, và cung cấp sự trợ giúp y tế, cũng như các khoản viện trợ nhân đạo thông thường cho thường dân Syria bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột, để giúp họ tồn tại cho đến khi hòa bình được trở lại.