Nga có ít lý do để tin cậy NATO

ANTD.VN -Sputnik ngày 29-5 dẫn lời chuyên gia chính trị quốc tế Viktor Nadein-Rajewski cho biết, hiện tại, ông không thấy bất kỳ bước xây dựng tích cực nào từ phía Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong quan hệ với Moscow.

Nga có ít lý do để tin cậy NATO  ảnh 1

Hình ảnh một cuộc tập trận của các nước đồng minh NATO ở Lithuania

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Nghị viện NATO tại Tbilisi, Gruzia, hôm 29-5, Phó Tổng thư ký liên minh Rose Gottemoeller nói rằng, NATO không muốn gây xung đột với Nga, thay vào đó, họ đang tìm cách tiến hành đối thoại có ý nghĩa, và khuyến khích Nga tiến tới hòa bình.

Khi được yêu cầu bình luận về ý kiến trên của bà Gottemoeller, ông Viktor Nadein-Rajewski, một nhà nghiên cứu cấp cao của Học viện quan hệ Quốc tế và kinh tế thế giới tại Moscow nhấn mạnh, ngoài lời nói đầy hoa mỹ này, Nga chưa nhìn thấy bất kỳ các bước tích cực nào từ phía liên minh.

"Chúng ta hãy bắt đầu từ thực tế là, Moscow không bao giờ quay lưng lại với hòa bình. Nhưng rõ ràng là mối quan hệ Nga-NATO đã ở mức độ xấu mà khó có thể cải thiện. Với việc chiếm đóng các lãnh thổ còn lại của Liên Xô cũ, và việc các lực lượng của NATO đang được triển khai hoạt động quân sự rầm rộ ở đó, cùng với việc Ukraine và Gruzia chuẩn bị trở thành thành viên của liên minh này, cho thấy, NATO không có bất kỳ các bước xây dựng tích cực nào đối với Nga.

Một số tuyên bố của họ đã tạo hy vọng, các cuộc nói chuyện của họ đều nói về những dự định tốt đẹp. Song đó chỉ toàn là những lời nói hoa mỹ. Muốn gây dựng được niềm tin của Nga đối với NATO, liên minh này phải từ bỏ các chính sách đe dọa trực tiếp đến Nga, đe dọa đến lãnh thổ của nước này. Nhưng cho đến giờ, tôi thấy mối đe dọa này vẫn còn hiện hữu”, nhà quan sát Nadein-Rajewski chỉ rõ.