- Sau tái kiểm phiếu, ông Trump còn giành thắng lợi lớn hơn
- Tổng thống Duterte giả vờ đau bụng để tránh mặt ông Obama
- Ông Trump chọn giám đốc hãng dầu khí lớn nhất Mỹ làm ngoại trưởng?
“Tổng thống Nga đã từng khẳng định rằng, đất nước của chúng tôi không chỉ sẵn sàng mà còn mong muốn được giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền đã tồn tại từ lâu. Tuy nhiên, Moscow tin rằng, đây là một quá trình lâu dài và cần sự cân nhắc cẩn thận nhằm tăng cường sự tin tưởng giữa 2 bên”, trợ lí Tổng thống Nga ông Yuri Ushakov phát biểu trước chuyến công du của ông Putin đến Nhật Bản vào ngày 15 và 16-12 tới.
Vấn đề chủ quyền quần đảo Kuril là nguyên nhân Nga và Nhật Bản chưa kí hiệp ước hòa bình sau Thế chiến II
Chủ quyền quần đảo Kuril, thuộc vùng Sakhalin là nguyên nhân 2 nước chưa kí hiệp ước hoà bình sau Thế chiến II. Kuril bao gồm 4 đảo nhỏ là Shikotan, Khabomai, Iturup và Kunashir, vốn được Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phía bắc.
Vào tháng 9-1945, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng trong Thế chiến II và đến tháng 2-1946, Liên-xô đã tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này. Trong thời kì Chiến tranh lạnh, Moscow thậm chí còn không coi đây là vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Chỉ đến tháng 10-1993, khi Tổng thống Nga Boris Yeltsin thăm chính thức Nhật Bản, ông mới thừa nhận đây là vấn đề chung giữa 2 nước.
Vào đầu tháng 12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thừa nhận rằng, vấn đề chủ quyền quần đảo Kuril tranh chấp với Nhật Bản là vô cùng khó giải quyết, điều này đòi hỏi sự “kiên nhẫn, bền bỉ và khả năng làm việc liên tục”.