Nga chỉ trích Mỹ kích động Triều Tiên thử tên lửa

ANTD.VN - Tổng thống Trump vừa tiếp tục đưa ra những lời chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc trong việc kiềm chế Bình Nhưỡng. Điều này sau đó đã bị Nga chỉ trích là hành động khiêu khích.

“Đại sứ Trung Quốc, người mới trở về từ Triều Tiên, dường như không có bất kì tầm ảnh hưởng nào với gã tên lửa nhỏ bé”, Tổng thống Trump viết trên Twitter một ngày sau khi có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhấn mạnh đến lời kêu gọi Bắc Kinh cần phải tăng cường cô lập Triều Tiên.

Trước đó, trong tuyên bố đưa ra vào hôm 29-11, Tổng thống Trump cũng gọi lãnh đạo Kim Jong-un là “gã tên lửa nhỏ bé” hay ám chỉ ông là một người “không bình thường”.

Nga chỉ trích mạnh mẽ cách phản ứng của Mỹ với Triều Tiên

Phản hồi với những động thái mới từ Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Washington đang giải quyết tình hình Triều Tiên theo cách khiêu khích vô cùng nguy hiểm. Ông đã chỉ trích cuộc tập trận quân sự của Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị diễn ra vào tháng 12 là một sự gây hấn khiến Triều Tiên càng muốn hoàn tất chương trình hạt nhân vì lo sợ Mỹ sẽ xóa sổ nước này.

Tại phiên họp của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc vào hôm 30-11, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikkie Halley đã đe dọa giới chức lãnh đạo Triều Tiên sẽ bị tiêu diệt "một cách đau đớn" nếu chiến tranh nổ ra.