Nga cảm thấy bị đe dọa bởi tên lửa Mỹ ở Syria

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa lên tiếng khẳng định rằng, cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào căn cứ không quân Syria hồi đầu tháng 4 là một sự đe dọa tới cả lực lượng của Nga và buộc Moscow phải thực hiện nhiều biện pháp phòng thủ hơn.

Phát biểu trong một diễn đàn an ninh tại Moscow hôm 26-4, Bộ trưởng Shoigu khẳng định Nga giữ vững quan điểm coi vụ tấn công của Mỹ vào Syria là “một sự vi phạm luật pháp quốc tế nghiêm trọng”, mặc dù Washington nhiều lần giải thích rằng, đây là phản ứng của họ về vụ quân đội Syria tấn công hóa học vào dân thường ở Idlib.

Giới chức Mỹ cho biết, họ đã thông báo với lực lượng của Nga về vụ tấn công này và không có nhân sự nào của Nga bị thương. Căn cứ mà Mỹ tấn công được cho là một trong những nơi đồn trú chính của lực lượng đặc nhiệm và trực thăng Nga hỗ trợ quân đội Syria chiến đấu chống khủng bố ở tỉnh Homs và Idlib.

Nga quan ngại hành động tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào Syria

“Hành động của Washington tạo ra một mối đe dọa đối với mạng sống của những nhân sự Nga đang chiến đấu chống lại khủng bố ở Syria. Động thái này buộc chúng tôi phải tăng cường thêm nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng của Nga”, Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh.

Sau vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng từng cảnh báo rằng, Mỹ chỉ còn cách một bước là đến xung đột với Nga. Để phản đối hành động của Mỹ, Moscow đã tuyên bố tạm ngừng thỏa thuận hợp tác an toàn không lưu ở Syria với Washington.