Nga bị Mỹ cáo buộc tấn công các tờ báo nước này

ANTD.VN -Nga đã bị Mỹ cáo buộc tấn công nhiều tờ báo nước này, sau khi FBI phát động một cuộc điều tra về vụ xâm nhập tại tờ New York Times.

Nga bị Mỹ cáo buộc tấn công các tờ báo nước này ảnh 1

Nga bị Mỹ cáo buộc tấn công các tờ báo nước này

Theo nguồn tin, tờ New York Times mới đây đã bị tấn công mạng. Tờ báo có tiếng này của Mỹ sau đó đã phải nhờ đến FBI đánh giá tình hình thiệt hại và truy tìm thủ phạm.

Các quan chức an ninh Hoa Kỳ cho rằng, tình báo Nga có khả năng đứng đằng sau các vụ tấn công mạng vào tờ New York Times.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói: "Các nhà điều tra cho đến nay tin rằng, tin tặc Nga đang nhắm vào các cơ quan báo chí của Mỹ như là một phần của kế hoạch thực hiện một loạt các vụ tấn công quy mô rộng hơn".

Ngoài ra, giới chức tình báo Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo rằng, các cơ quan gián điệp của Nga cũng đang nhắm mục tiêu là hệ thống máy tính của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 11-8 tới đây.

Phát ngôn viên tờ New York Times Eileen Murphy nói: "Giống như hầu hết các cơ quan báo chí, chúng tôi đang thận trọng chú ý đến việc chống lại những nỗ lực tấn công vào hệ thống của chúng tôi".

Các tờ báo lớn như New York Times trở thành mục tiêu hàng đầu bị tin tặc nhắm tới bởi các mối liên hệ rộng rãi, và nhiều thông tin "nhạy cảm" mà các phóng viên mảng tình báo nắm được.

Đây không phải là lần đầu tiên các cơ quan báo chí ở Mỹ bị tấn công.

Trong năm 2013, một nhóm tin tặc được gọi là Quân đội điện tử Syria cũng tấn công tờ New York Times và phương tiện truyền thông khác. Cũng trong năm này, tin tặc Trung Quốc liên tục tấn công các máy tính của tờ báo nổi tiếng này, và ăn cắp mật khẩu của tất cả các nhân viên.

Vào cuối tháng 7-2016, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton đã cáo buộc tình báo Nga đột nhập vào hệ thống máy tính của Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ (DNC), và làm lộ ra nhiều thư điện tử có nội dung quan trọng. Tuy nhiên, phía Nga đã bác bỏ các cáo buộc trên.