Nga bắt đầu giữ ghế Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

ANTD.VN - Bắt đầu từ ngày 1-10, Nga đã chính thức giữ ghế Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cuộc họp đầu tiên của hội đồng này dưới sự chủ trì của Nga sẽ diễn ra vào ngày 3-10.

Nga bắt đầu giữ ghế Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ảnh 1Nga giữ ghế Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong bối cảnh xung đột Nga - Mỹ ngày càng sâu sắc

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc cho hay, sẽ có khoảng 20 cuộc họp diễn ra trong tháng này. Những chủ đề chính dự kiến sẽ được thảo luận trong tháng gồm các cuộc xung đột ở châu Phi, như tình hình tại Sudan, CHDC Congo, Mali, CH Trung Phi, Nam Sudan, cũng như các bất ổn tại Trung Đông như Syria và Liban.

Trong kế hoạch của mình, Nga dự tính sự kiện quan trọng nhất trong thời gian nước này giữ ghế Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc là các cuộc đàm phán tổ chức vào ngày 28-10, để bàn về sự hợp tác của Liên Hợp Quốc với những tổ chức khu vực gồm Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Cộng đồng Các quốc gia Độc lập (CIS).

Trước đó, việc Mỹ “nhầm” khi dội bom xuống quân đội chính phủ Syria đã khiến Nga yêu cầu triệu tập gấp cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, để yêu cầu Mỹ đưa ra lời giải thích.