Nga bác bỏ mọi cáo buộc tấn công mạng của giới tình báo Mỹ

ANTD.VN - Sau khi liên tiếp bị giới lãnh đạo tình báo Mỹ cáo buộc can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, đại diện chính quyền Nga đã chính thức lên tiếng bác bỏ, và cho rằng đó chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ.

Nga bác bỏ mọi cáo buộc tấn công mạng của giới tình báo Mỹ ảnh 1Tổng thống Nga Putin bị phía Mỹ cho là "kẻ chủ mưu" trong vụ can thiệp bầu cử

Phát ngôn viên của Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – vừa cho hay, Nga đã ngày càng cảm thấy “mệt mỏi” khi luôn bị lôi kéo vào những cáo buộc khác nhau của Mỹ, khiến họ phải lặp đi lặp lại sự phủ nhận của mình.

“Những lời cáo buộc vô căn cứ đó dựa vào đâu, chúng tôi không thể biết được. Chúng tôi cảm thấy rất mệt mỏi với những kiểu cáo buộc thiếu cơ sở đó, và như mọi khi, Nga phải lặp lại lời khẳng định không có bất kỳ sự liên quan nào cả”, ông Peskov bày tỏ.

Trước đó, giới lãnh đạo tình báo Mỹ nói rằng họ có bằng chứng cho thấy, nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Nga chỉ đạo tấn công mạng để gây bất lợi cho ứng viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton, ủng hộ cho ông Donald Trump thắng cử.

Thậm chí, các lãnh đạo tình báo Mỹ còn cho rằng họ có dữ liệu ghi âm chứng minh một số quan chức Nga đã “ăn mừng” khi hay tin ông Trump giành chiến thắng.