Nga áp dụng thị thực mới cho người nước ngoài

ANTD.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa ký ban hành một Nghị định để áp dụng đối với một loại thị thực mới dành cho các đối tượng là người nước ngoài nhập cảnh vào Nga với mục đích tạm trú, và có thời hạn lên đến 4 tháng. 

Ảnh minh họa

Theo đó, Chính phủ Nga đã công bố thông tin trên trên website chính thức ngày 22-11. “Loại thị thực mới này thuộc hạng thị thực phổ thông cho người nước ngoài có thể tạm trú tại Nga trong thời gian tối đa là 4 tháng, được cơ quan Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán cấp cho công dân nước ngoài và chỉ được sử dụng một lần”, thông báo của Chính phủ Nga nêu rõ.

Ngoài ra, người nước ngoài muốn xin cấp thị thực loại mới này cần có quyết định cho phép tạm trú tại Liên bang Nga do Bộ Nội vụ cấp. Sau khi đã được tạm trú tại Nga, công dân nước ngoài sẽ được đóng thị thực theo diện tạm trú có thời hạn theo quy định của Bộ Nội vụ Nga đối với hộ chiếu.

Hiện tại, thị thực vào Nga có rất nhiều loại như du lịch, kinh doanh, học tập, thăm thân, làm việc, thị thực cá nhân, quá cảnh...; bên cạnh các thị thực ngoại giao, thị thực cho thủy thủ đoàn, các nhà hoạt động văn hóa, tị nạn và các loại thị thực này có thể cấp đi lại 1 lần, 2 lần và nhiều lần.