Nga ấn định ngày bầu cử Tổng thống

ANTD.VN - Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga ngày 15-12 đã chính thức ấn định ngày 18-3-2018 là ngày bầu cử Tổng thống nước này. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Trong một tuyên bố, Chủ nhiệm Ủy ban Thực thi Hiến pháp của Hội đồng Liên bang Nga cho biết, sau khi Hội đồng Liên bang thông qua nghị quyết ấn định ngày bầu cử Tổng thống, nghị quyết này sẽ được công bố vào thứ hai tuần tới, qua đó cho phép các ứng viên khởi động chiến dịch tranh cử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người vừa tuyên bố tái tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, được dự đoán nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ tư.

Kết quả thăm dò ý kiến mới nhất do Trung tâm nghiên cứu VTSIOM thuộc Chính phủ Nga tiến hành cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Putin là 53,5%, bỏ xa tất cả đối thủ còn lại.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, nếu tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, ông Putin cần thu thập được ít nhất 300.000 chữ ký ủng hộ. Còn nếu tranh cử với tư cách ứng viên của một đảng chính trị, đảng này sẽ phải thay mặt ứng viên, thu thập được ít nhất 100.000 chữ ký ủng hộ.