NATO muốn thay đổi ngày họp để Ngoại trưởng Mỹ tham dự

ANTD.VN - Theo giới chức NATO, cuộc họp cấp ngoại trưởng của khối đồng minh sẽ được rời về ngày 31-3 nếu không có quốc gia nào phản đối nhằm tạo điều kiện để Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có mặt tại sự kiện này.

3 quan chức ngoại giao cho biết, nếu không có thỏa thuận nào được thống nhất, cuộc họp vẫn sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6-4. Cũng có những bàn bạc về một cuộc họp của đại diện các nước NATO trước khi diễn ra hội nghị ngoại trưởng G7 ở Italia vào ngày 10 và 11-4 tới, tuy nhiên, 31-3 vẫn là một lựa chọn được ưu tiên hơn.

NATO muốn thay đổi ngày họp để Ngoại trưởng Mỹ tham dự ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Tillerson sẽ bỏ lỡ cuộc họp các ngoại trưởng NATO vào ngày 5 và 6-4 để cùng Tổng thống Donald Trump tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 6 và 7-4 ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tom Shannon sẽ là người thay thế ông Tillerson tham gia cuộc họp trên với các ngoại trưởng của NATO.

Trên thực tế, ông Tillerson đã gặp rất nhiều ngoại trưởng của NATO cách đây ít ngày khi họ đến Mỹ để họp bàn về chiến dịch chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), tuy nhiên, cuộc họp vào tháng 4 vẫn mang tính trang trọng hơn.

Với vai trò dẫn đầu khối NATO, rất ít khi quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ vắng mặt trong một cuộc họp quan trọng của NATO. Lần cuối cùng xảy ra điều này là vào thời điểm xảy ra chiến tranh Iraq năm 2003, khi cựu Ngoại trưởng Colin Powell buộc phải hủy bỏ việc tham dự vào phút cuối.