Mỹ trừng phạt càng nặng, Triều Tiên phát triển tên lửa hạt nhân càng nhanh

ANTD.VN - Triều Tiên vừa cảnh báo rằng, Mỹ và đồng minh càng trừng phạt nặng nề thì nước này càng nhanh chóng hoàn thiện lực lượng hạt nhân.

“Lệnh trừng phạt mới cho thấy hành động độc ác, vô đạo đức và vô nhân tính nhất đang được thực hiện với người dân Triều Tiên chứ chưa nói đến hệ thống chính quyền. Tuy nhiên, lệnh trừng phạt càng mạnh thì chúng tôi lại càng nhanh chóng hoàn thiện được lực lượng hạt nhân”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho hay.

Triều Tiên liên tiếp có những phát ngôn cứng rắn trước lệnh trừng phạt của Mỹ

Lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên đã hạn chế mức độ xuất khẩu xăng dầu đã qua chế biến vào Triều Tiên, đồng thời cấm các nước nhập khẩu hàng may mặc của nước này.

Vào hôm 13-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng lên tiếng khẳng định rằng, lệnh trừng phạt này đáng ra phải mạnh mẽ hơn do nó chưa đủ để tạo ra bất kì thay đổi đáng kể nào, tuy nhiên, ông cũng vui vì Trung Quốc và Nga đã đồng ý thông qua nó.

Ban đầu Mỹ muốn cấm hoàn toàn việc xuất khẩu dầu mỏ vào Triều Tiên, tuy nhiên, đề xuất này được cho là đã bị bác bỏ bởi Trung Quốc và Nga sau quá trình thương lượng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã cho phép việc khám xét tất cả các tàu thương mại đáng ngờ vào và ra khỏi Triều Tiên, tuy nhiên, không được dùng vũ lực khi thực hiện hành động này.