Mỹ - Triều Tiên bắt đầu hội đàm mở rộng: Những tín hiệu lạc quan về khả năng từ bỏ hạt nhân

ANTD.VN -Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt đầu cuộc thảo luận mở rộng với các phụ tá.

Hai nhà lãnh đạo bước vào hội đàm mở rộng

Phát biểu tại cuộc hội đàm mở rộng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ lạc quan về khả năng thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân sau cuộc hội đàm trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông cho biết sẽ cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un giải quyết những khác biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên. 

Về phía mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ mong muốn tăng cường họp tác với Tổng thống Trump. 

Thành phần tham dự cuộc hội đàm song phương mở rộng, phía Mỹ bao gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton.

Phía Triều Tiên có các quan chức cấp cao tháp tùng ông Kim Jong-un gồm Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, người đến Mỹ gặp Tổng thống Trump hôm 1-6; Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên phụ trách đối ngoại Ri Su Yong và Ngoại trưởng nước này Ri Yong-ho. Em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-u,- bà Kim Yo-jong, không có mặt tại cuộc hội đàm này.

Phát biểu sau 40 phút hội đàm kín, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ và Triều Tiên sẽ giải quyết được nhiều vấn đề nếu hợp tác. Ông Trump đánh giá cuộc gặp đã diễn ra rất tốt, hai bên đã có mối quan hệ tuyệt vời, hai nước sẽ giải quyết được vấn đề to lớn.

Cuộc hội đàm kín do phiên dịch viên của Tổng thống Trump là Tiến sĩ Lee Yun-hyang, người đứng đầu bộ phận phiên dịch tại Bộ Ngoại giao Mỹ, giúp thông ngôn giữa hai nhà lãnh đạo.