Mỹ thừa nhận không chứng minh được Nga hỗ trợ Taliban

ANTD.VN - Theo một quan chức tình báo cấp cao của quân đội Mỹ, hiện không có bằng chứng về việc Nga cung cấp vũ khí cho phiến quân Taliban ở Afghanistan

“Chúng tôi nhìn thấy nhiều dấu hiệu chỉ ra Nga đang hỗ trợ ở một mức độ nào đó cho Taliban, tuy nhiên, không có bất kì bằng chứng nào về việc cung cấp vũ khí hay chuyển tiền được tìm ra”, Trung tướng Vincent Stewart, giám đốc Cơ quan Tình báo quân đội Mỹ (DIA) nói trong một phiên điều trần trước quốc hội Mỹ.

Vào hồi tháng 4, rất nhiều quan chức Mỹ, trong đó có cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hay Tư lệnh NATO tại châu Âu, Curtis Scaparotti đã lên tiếng cáo buộc Nga đang tăng cường tầm ảnh hưởng ở Afghanistan bằng việc hỗ trợ cho phiến quân Taliban các loại vũ khí hạng nhẹ hoặc trung, đồng thời trợ giúp về tài chính.

Mỹ nghi Nga hỗ trợ cho Taliban nhưng không có bằng chứng

Bộ Ngoại giao Nga đã khẳng định đây là lời cáo buộc cay đắng và thậm chí không xứng đáng để phản hồi, tuy nhiên, thừa nhận sự liên hệ của Moscow với Taliban trong việc thuyết phục nhóm phiến quân này tìm giải pháp hòa bình với chính phủ Afghanistan. 

Taliban từng bị quân đội Mỹ đánh cho tan tác lực lượng vào năm 2001, tuy nhiên, trong một vài năm qua, nhóm phiến quân này đang có dấu hiệu phát triển trở lại và chiến đấu chống lại cả Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lẫn chính quyền Afghanistan.