Mỹ theo dõi sát sao hoạt động của Nga tại Kaliningrad

ANTD.VN - Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Michelle Baldanza, Washington sẽ tiếp tục theo dõi mọi động thái triển khai thiết bị quân sự của Nga đến vùng Kaliningrad, lãnh thổ thuộc Nga nhưng lại nằm giữa Lithuania và Ba Lan.

“Việc triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến vùng Kaliningrad đánh dấu một hành động gây bất ổn khu vực do nó có khả năng tấn công nguy hiểm và nằm gần các nước thành viên NATO”, bà Michelle Baldanza cho hay, mặc dù thừa nhận rằng hệ thống Iskander mà Nga mới triển khai đến Kaliningrad không vi phạm hiệp ước kiểm soát vũ khí giữa 2 nước.

Bình luận về việc này, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Moscow không đe dọa bất kì ai và có quyền triển khai vũ khí đến bất kì lãnh thổ nào thuộc chủ quyền của mình.

Tên lửa Iskander mới được triển khai đến vùng Kaliningrad vào đầu tháng 2

Nga đã từng rất nhiều lần triển khai Iskander đến Kaliningrad, khu vực là lãnh thổ hợp pháp của Nga nhưng lại kẹp giữa Ba Lan và Lithuania, với lí do phản ứng với sự xây dựng quân đội của Mỹ trong khu vực Baltic.

Iskander là hệ thống có khả năng phóng tên lửa đạn đạo với tầm bắn tối đa 500km, vừa đủ tuân thủ hiệp ước kiểm soát vũ khí tầm trung giữa Nga và Mỹ. Loại vũ khí này được Nga thiết kế để tấn công các cơ sở quân sự có giá trị cao như cầu cảng, căn cứ quân sự, kho vũ khí hay hầm ngầm.

Sự lợi hại của Iskander đến từ việc nó có thể mang được nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả hạt nhân, đồng thời thực hiện một đường bay khó đoán trước với tốc độ cao nên gây khó khăn cho các hệ thống tên lửa phòng không.