Mỹ ‘rất lo ngại’ về tình hình nhân quyền của Triều Tiên

ANTD.VN - Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest vừa cho hay, Mỹ "rất lo ngại” về tình hình nhân quyền tại Triều Tiên hiện nay, đặc biệt là sau hàng loạt vụ quan chức cấp cao của nước này phải bỏ trốn.

Triều Tiên bị cho là có những chính sách vô cùng cứng rắn sau khi ông Kim Jong-Un lên nắm quyền

Trong cuộc họp báo thường kỳ, ông Earnest cho rằng các chính sách hà khắc của Bình Nhưỡng đang khiến nhiều người dân sống khổ như nô lệ, với cuộc sống lâm vào cảnh khốn cùng.

Theo đại diện chính quyền Mỹ, họ rất lo ngại khi Triều Tiên liên tục có những phát ngôn và hành động hiếu chiến, cũng như tập trung nguồn lực vào phát triển các loại vũ khí nguy hiểm song lại không tôn trọng luật pháp và quy định của quốc tế.

Trước đó, Bình Nhưỡng đã có vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm được đánh giá là thành công nhất từ trước tới nay. Sau vụ phóng này, phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết Mỹ đang cân nhắc để xem có nên bổ sung những biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên hay không.

Một báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Triều Tiên cho hay, kể từ khi ông Kim Jong-Un lên nắm quyền, một loạt quan chức cấp cao hoặc những người có ý định bỏ trốn khỏi Triều Tiên đã phải chịu những lệnh đàn áp và thanh trừng mạnh mẽ.

Thông tin trên càng khiến cho vụ bỏ trốn của Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh sang Hàn Quốc thu hút sự quan tâm của dư luận.